Người Crưm chỉ ra sự tương đồng giữa Hoa Kỳ và phát-xít Đức

© Sputnik / Sergey StepanovВоеннослужащий армии США
Военнослужащий армии США - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Mỹ, cũng như quân đội phát-xít Đức 75 năm trước, đều tự cho mình là đội quân giỏi nhất thế giới. Đó là nhận xét trên trang Facebook của ông Vladimir Konstantinov Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Crưm.

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm dấu mốc đập tan đội quân phát-xít Đức tại Stalingrad vào 02 tháng Hai,  nhà lãnh đạo Crưm đã so sánh và chỉ ra những nét  tương đồng giữa quân đội Đức Quốc xã và Mỹ.

"Quân Đức Quốc xã cũng như các binh sĩ Mỹ hiện nay đều cho mình là đội quân xuất sắc nhất thế giới, đội quân sắt thép và bất khả chiến bại. Nhưng những người lính Xô-viết đã giải thích cho người Đức và những đại diện khác của "nền văn minh Âu châu" hùng hổ mang súng ống xông tới đất nước ta, rằng mọi chuyện hoàn toàn không phải như họ tưởng", — ông Konstantinov tuyên bố.

 Chính trị gia cũng nhắc rằng Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt năm 1944 đã gửi Bằng Danh dự tới Leningrad và Stalingrad bày tỏ "sự ngưỡng mộ của nhân dân Mỹ".

Trước đó, vào năm 2017, Bộ Ngoại giao Nga đã lấy làm tiếc về phần tham gia của các quân nhân Mỹ vào "hoạt động lịch sử với định hướng rõ ràng chống Nga", cụ thể là cuộc chạy thi kỷ niệm của các thành viên bí mật chống Cộng ở  Ba Lan, những kẻ đã "bắn vào lưng các chiến sĩ Hồng quân giải phóng Ba Lan khỏi ách phát-xít Đức".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала