Duma Nga trấn an Hoa Kỳ: Matxcơva không sửa soạn giáng đòn hạt nhân trước tiên

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhQuân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới
Quân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong các tài liệu chỉ đạo của Nga không trù tính khả năng là bên trước tiên giáng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu.

Ông Vladimir Shamanov (đảng "Nước Nga thống nhất") đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia Nga tuyên bố với Sputnik như vậy khi bình luận về học thuyết hạt nhân mới của Hoa Kỳ.

 Hoa Kỳ cho rằng Nga đe doạ sẽ là bên trước tiên "tấn công hạt nhân hạn chế", còn Washington sẵn sàng đảm bảo đáp lại bằng "mức giá đắt không thể chịu đựng nổi" với Nga trong trường hợp Matxcơva nỗ lực gây hấn, — điều này nhấn mạnh trong học thuyết hạt nhân mới do Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu.

"Đó là lối suy đoán của đầu óc bệnh tật. Cách đây một tháng, các nhà quân sự Hoa Kỳ đã đề xuất Thượng viện cho phép giáng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Còn ở chỗ chúng tôi thì chưa từng có và hiện không có khả năng như vậy trong các văn bản chỉ đạo", — ông Shamanov nhận xét.

Nghị sĩ nhấn mạnh rằng chiến lược mà Hoa Kỳ vừa công bố là "con đường trực tiếp tới leo thang bùng phát tình hình và đối đầu".

A US Air Force B-52 bomber returning from a mission over Iraq is refueling from a KC-10 plane over the Black Sea, in this Friday, March 28, 2003 photo - Sputnik Việt Nam
Người dân Nhật sống sót sau vụ bom nguyên tử công phẫn vì học thuyết hạt nhân Mỹ

Hôm thứ Sáu, Lầu Năm Góc công bố học thuyết hạt nhân mới của Hoa Kỳ, dành nhiều chú ý đến đà phát triển của lực lượng hạt nhân Nga. Trong số những mối đe dọa tiềm năng khác đối với Mỹ, Lầu Năm Góc nêu danh Bắc Triều Tiên, Iran và Trung Quốc. Cơ quan quân sự Hoa Kỳ tuyên bố rằng Mỹ nỗ lực hướng vào phát triển đầu đạn hạt nhân công suất nhỏ. Ngoài ra, trong học thuyết mới nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục rót kinh phí để hiện đại hoá lực lượng hạt nhân và phát triển các thành tố của "tam hùng hạt nhân" (tên lửa liên lục địa, tàu ngầm chiến lược và máy bay ném bom). Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ cắt giảm vũ khí hạt nhân, nhưng chỉ trích đề xuất trong Hiệp ước Liên Hợp Quốc về việc cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân, cho rằng như vậy không tương ứng với chương trình nghị sự hiện nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала