Thủ tướng Nhật Bản: sự vắng bóng hòa ước với Nga là "tình trạng bất thường"

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhTokyo
Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Việc giữa Nhật Bản và Nga không có hiệp ước hòa bình là tình trạng bất thường cần phải thoát khỏi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết.

Ông Abe tuyên bố như vậy tại Hội nghị toàn quốc hàng năm về lấy lại các vùng lãnh thổ phía Bắc, cách Nhật Bản gọi bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril.

Các chiến sĩ vượt qua kỳ thi chứng chỉ. - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản phản đối Nga tiến hành cuộc tập trận ở quần đảo Kuril

"72 năm đã trôi qua sau chiến tranh nhưng tình trạng bất thường đến nay vẫn tồn tại, khi chúng ta không có một thỏa thuận hòa bình (với Nga). Cần phải bằng cách nào đó thoát khỏi tình trạng này", — hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh rằng đã 20 lần tiến hành các cuộc thương lượng với Tổng thống Nga và đích thân ông sẽ thăm Nga vào tháng Năm năm nay.

"Chúng ta có chung ý chí mạnh mẽ muốn chấm dứt những vấn đề phức tạp còn lại sau chiến tranh", — ông Abe nói.

Hội nghị toàn quốc hàng năm về lấy lại các vùng lãnh thổ phía Bắc diễn ra tại Nhật Bản hàng năm vào ngày 7 tháng 2 với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều chính khách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала