Phó Tổng thống Mỹ: Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với CHDCND Triều Tiên

© AFP 2023 / Odd ANDERSENMike Pence, Kim Yo Jong và Karen Pence tại Olympic 2018
Mike Pence, Kim Yo Jong và Karen Pence tại Olympic 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên CHDCND Triều Tiên, nhưng sẵn sàng đàm phán, - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence tuyên bố.

"Chiến dịch gây áp lực tối đa sẽ tiếp nối và còn đẩy mạnh hơn. Nhưng nếu các vị  muốn nói chuyện, chúng tôi sẽ nói", — ông Pence nói trong cuộc phỏng vấn của tờ Washington Post.

Nhà báo hỏi ông Pens về những bước đi đòi hỏi Nhưỡng thực hiện để có thể bắt đầu dỡ bỏ trừng phạt.

"Tôi không biết. Vì thế mà cần đàm phán", — Phó Tổng thống Hoa Kỳ trả lời.

Сuộc đàm phán giữa phái đoàn CHDCND Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Chi tiết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn CHDCND Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc

Lập trường chính thức của Hoa Kỳ là CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, chỉ sau đó Washington mới đồng ý đàm phán.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đề nghị CHDCND Triều Tiên tuyên bố ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Hoa Kỳ không tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực để bình ổn tình hình trên bán đảo, nhưng Washington đã phớt lờ sáng kiến ​​này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала