"Mỹ muốn biến lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass thành đội quân chiếm đóng"

© Sputnik / Igor MaslovDonbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Nga đồng tình với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ ở Donbass.
Thụy Điển hướng dẫn triển khai xâm nhập Donbass - Sputnik Việt Nam
"Hướng dẫn sử dụng": Thụy Điển "bày cách" xâm lược Donbass

"Bộ Ngoại giao thực chất đang kêu gọi Moskva đồng ý để các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ đóng vai trò đội quân chiếm đóng tại Donbass và trao Donbass cho chế độ Kiev, còn Kiev sẽ thực hiện cuộc thanh trừng Donbass dự tính từ lâu," — thượng nghị sĩ viết trên trang Twitter của ông.

Đồng thời ông Pushkov lưu ý rằng kế hoạch như vậy là "dễ hiểu nhưng không thể", và Bộ Ngoại giao nên nhận ra điều này.

Kiev đang tìm kiếm cách đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc vào Donbass. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông ủng hộ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraina nhưng chỉ để nhằm đảm bảo an ninh cho các nhân viên OSCE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала