Bộ Ngoại giao Nga: Luật “tái hòa nhập Donbass” khẳng định Kiev chú trọng giải pháp vũ lực

© AP Photo / Dmitry LovetskyBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đạo luật về “tái hòa nhập Donbass” do Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko ký duyệt lộ rõ sự tập trung của Kiev vào giải pháp vũ lực cho cuộc xung đột trong khu vực, - như nhận xét trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó Poroshenko đã ký phê chuẩn đạo luật về tái hòa nhập Donbass. Trong văn kiện này định danh Nga là "kẻ xâm lược", còn các vùng lãnh thổ không do Kiev kiểm soát  là "vùng chiếm đóng". Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã gọi ngôn từ  như vậy của Ukraina là "cáo buộc công nhiên vô căn cứ". Ranh giới và bản liệt kê các "điểm dân cư tạm thời bị chiếm đóng"  ở các vùng Donetsk và Lugansk, theo luật, sẽ do Tổng thống Ukraina xác định theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và trên cơ sở ý kiến của Bộ Tổng tham mưu Ukraina.

Cộng hòa tự tuyên bố độc lập CHND Lugansk gọi đạo luật về "tái hoà nhập Donbass" là nỗ lực muộn màng để hợp pháp bạo lực trong khu vực, còn CHND Donetsk nhận định rằng đạo luật này là cố gắng của Kiev để hợp pháp hoá việc sử dụng quân đội chống lại dân thường.

Có nhận xét rằng, liên quan đến đạo luật này, Kiev không hề nói đến bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp với chính quyền hai nước Cộng hòa chưa được công nhận, cũng như bỏ qua nội dung giảm leo thang xung đột và tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho vấn đề.

Như thể hiện trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, văn kiện luật của Ukraina tạo điều kiện cưỡng chế chiếm những vùng lãnh thổ mà Kiev không kiểm soát được là Donetsk và Lugansk, hợp pháp hóa việc sử dụng quân đội Ukraina chống  thường dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала