Tổng thống Putin bình luận về sáng kiến triển khai gìn giữ hòa bình ở Ukraina

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhDonbass
Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga "ít nhất là không phản đối" việc triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Ukraina, nhưng cần phải thỏa thuận với các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Luật “tái hòa nhập Donbass” khẳng định Kiev chú trọng giải pháp vũ lực

"Bây giờ họ nói cần có mặt ở khắp mọi nơi, thực sự là đặt toàn bộ lãnh thổ này dưới sự kiểm soát quốc tế. Nga ủng hộ hay phản đối? Chúng tôi ít nhất là không phản đối. Nhưng cần cần phải thỏa thuận với các nước cộng hòa không được công nhận. Thế thì tới đó và thỏa thuận với họ đi. Không, không ai muốn làm như thế", — ông Putin nói tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Tổng thống Nga lưu ý rằng hiện đang có đề xuất mở rộng sứ mệnh gìn giữ hòa bình ra toàn bộ lãnh thổ Donbass, mặc dù ý tưởng ban đầu là để đảm bảo an toàn cho các nhà quan sát OSCE khu vực xung đột.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала