Đại diện Thường trực Anh cáo buộc Moskva vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Dmitry AstakhovHội đồng Bảo an LHQ
Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
New York (Sputnik) - Đại diện thường trực của Anh tại Liên hợp quốc, Julian Braithwaite, cho biết Nga có liên quan đến vụ cựu đại tá GRU Sergey Skripal nhiễm độc ở Salisbury, và Moskva đã vi phạm Điều 2 của Hiến chương LHQ.

"Đó không phải là một tội phạm thông thường. Đây là việc sử dụng vũ lực trái phép, vi phạm Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc — cơ sở của việc thiết lập trật tự pháp lý quốc tế ", ông nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào hôm thứ Tư.

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng "chắc có sự tham gia của Nga" trong vụ "đầu độc" viên cựu đại tá an ninh Skripal và con gái Yulia của ông này bằng chất độc thần kinh bí hiểm. Theo thông báo của Anh, hôm  4 tháng 3 tại Salisbury, người ta phát hiện Skripal và con gái ông ở trạng thái bất tỉnh do chịu tác động của chất độc thần kinh có nguồn gốc Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала