Na Uy quan ngại về "hành vi hung hăng" của Nga

CC0 / / Oslo, Na Uy
Oslo, Na Uy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen trong cuộc gặp gỡ với người đồng nhiệm Mỹ James Mattis bày tỏ sự lo ngại của mình trước hành vi "hung hăng" của Nga ở gần biên giới nước này.
Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam
Gián điệp Na Uy bị bắt khi đang nhận thông tin mật về Hải quân Nga

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​hành vi hung hăng của Nga ở biên giới nước chúng tôi và theo dõi chặt chẽ sự phát triển các lực lượng vũ trang Nga", — Bakke-Jensen nói.

Ông lưu ý rằng quân đội Na Uy đặc biệt quan ngại đến các cuộc tập trận của Nga trong khu vực lân cận với lãnh thổ Na Uy.

"Trong thời gian tập trận, Nga trong một khoảng thời gian ngắn đã chuyển một số lượng lớn quân lên phía bắc. Các hệ thống tên lửa Nga cũng được cơ động tới khu vực biên giới với Na Uy. Điều này này khiến chúng tôi quan tâm…", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Na Uy nói thêm, được ấn bản VG công bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала