Hoa Kỳ dự định chống lại cơ quan truyền thông Nhà nước của Nga, Iran và Trung Quốc

© AP Photo / Alex BrandonHeather Nauert
Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng đấu tranh chống lại các cơ quan truyền thông Nhà nước của Nga, Iran và Trung Quốc là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu, - quyền Ngoại trưởng Mỹ Heather Nauerth tuyên bố trong cuộc họp báo.

"Khoảng một năm rưỡi trước đây đã xuất hiện ưu tiên khác và đó là ưu tiên cho Global Engagement Centre — đương đầu chống lại bộ máy tuyên truyền của các quốc gia khác. Hoạt động này đang được tiến hành và sẽ là một phần quan trọng trong công việc của tôi, tôi sẽ tập trung vào vấn đề này. Tôi nghĩ đây là yêu cầu khá nbức thiết, nếu chúng ta nhìn vào việc tuyên truyền mà một số quốc gia đang đẩy mạnh, trong số đó Nga, Iran và Trung Quốc", — bà Nauert tuyên bố.

Heather Nauert nói, bà biết ơn Quốc hội Mỹ phân bổ thêm kinh phí cho cuộc chiến này. Theo lời bà, 40 triệu USD từ ngân sách cuả Lầu Năm Góc dành phát triển Global Engagement Centre sẽ nhằm giải quyết hai vấn đề quan trọng — chống chủ nghĩa cực đoan, và việc tuyên truyền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала