Ngoại trưởng Anh cho biết sự cần thiết phải duy trì đối thoại với Nga

© REUTERS / Kirsty Wigglesworth/PoolBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Vương Quốc Anh như trước đây vẫn thấy cần thiết phải đối thoại với Nga, bất chấp sự tồn tại của nhiều vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, Boris Johnson cho biết
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ông Johnson kêu gọi fan người Anh tôn trọng pháp luật Nga trong thời gian World Cup 2018

"Chúng tôi vẫn cam kết một chính sách đối thoại với Nga, trong khi duy trì cảnh giác trước các hành động của họ", — ông Johnson phát biểu tại quốc hội.

"Chúng tôi cần thiết tiếp tục tìm kiến cơ hội hợp tác với Nga bằng các kênh ngoại giao và văn hóa theo các hướng khác nhau, nhưng, tất nhiên, mối quan hệ khá phức tạp", Ngoại trưởng nói.

Ông nhấn mạnh Vương quốc Anh tiếp tục tin rằng Nga sử dụng chất độc thần kinh tại Vương quốc Anh, và đã bị trừng phạt bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Johnson nhấn mạnh việc Nga bị tổn thất trong quan hệ ngoại giao với Anh là kết quả của vụ bê bối xung quanh "trường hợp Skripal", và nhiều hơn đáng kể so với sự mất mát mà Vương quốc Anh phải chịu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала