Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên yêu cầu Tập Cận Bình giúp đỡ để dỡ bỏ lệnh trừng phạt

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng Sáu đã cho Trung Quốc biết về những thiệt hại nặng nề mà Bình Nhưỡng gánh chịu do lệnh trừng phạt kinh tế và yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để dỡ bỏ trừng phạt kinh tế trong thời gian sớm nhất.

Đó là thông tin của tờ "Yomiuri" đưa tin, dẫn nguồn tin từ giới ngoại giao Trung Quốc.

Tàu Man Gyong Bong của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại tuyến liên lạc giữa các tàu chiến

"Khi lãnh đạo CHDCND Triều Tiên gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, ông nói: "Các biện pháp trừng phạt kinh tế gây ra thiệt hại nặng nề. Sau kết thúc thành công của hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên và Mỹ, chúng tôi hy vọng lệnh trừng phạt sẽ sớm được dỡ bỏ" — Ông ấy cũng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ để lệnh trừng phạt được dỡ bỏ trong thời gian sớm nhất" — bài viết cho biết.

Các tác giả của bài báo ghi nhận, Chủ tịch Tập Cận Bình đáp lời rằng ông sẽ "cố gắng hết sức" để làm việc này.

Vào các ngày 19-20 tháng 6, ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến đi thứ ba của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến nước láng giềng trong vòng ba tháng qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала