Thị trưởng Ukraina dọa treo cổ quan chức tham nhũng đã bị bắt giữ vì hối lộ

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thị trưởng Vladimir Moskal ở thành phố Skole, tỉnh Lvov đã bị bắt giữ vì ăn hối lộ lần thứ hai trong vòng ba năm. Tổng chưởng lý Ukraina Yuriy Lutsenko cho biết điều này trên Facebook của mình.
robot Sophia - Sputnik Việt Nam
Vấn đề tham nhũng ở Ukraina đã vô hiệu hóa robot thông minh nhất thế giới

Lần đầu tiên quan chức bị bắt giữ hồi tháng 8 năm 2015. Trong tháng 3 năm 2018 ông bị kết án 6,5 năm tù giam, nhưng do kháng cáo "tiếp tục bị hoãn", nên Moskal "vẫn cai trị thành phố và nhận hối lộ" để "không bị mất kỹ năng" — Tổng chưởng lý cho biết.

Ông Lutsenko hứa rằng trong trường hợp này "luật pháp và công lý" sẽ chiến thắng.

Theo Strana.ua, trớ trêu là thị trưởng Moskal rất tích cực chỉ trích các quan chức tham nhũng và thậm chí để xuất bỏ tiền riêng để lập giá treo cổ trừng trị những kẻ nhận hối lộ.

"Chúng tôi sẽ lột da, móc chân treo lên và quất vào mông chúng để máu chảy ra cùng với nước mắt", — trước đó Moskal từng lớn tiếng tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала