Ông Erdogan thông báo tổ chức cuộc gặp về Syria có Nga tham gia

© Sputnik / Антон Денисов / Chuyển đến kho ảnhAnkara, Thổ Nhĩ Kỳ
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng vào ngày 7 tháng 9 sẽ diễn ra cuộc gặp của các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp tại Istanbul, - báo Vatan đưa tin.

"Ngày 7 tháng 9 tại Istanbul sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp. Chúng tôi sẽ thảo luận xem có thể làm gì. Tại cuộc gặp bộ tứ này chúng tôi sẽ bàn về các vấn đề của khu vực", — ông  Erdogan nói để trả lời câu hỏi của các nhà báo ở Johannesburg về vấn đề Syria.

Сирийцы покидают лагерь беженцев близ города Арсаль к востоку от Лабвеха - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Liban: nhờ có Nga mà những người tị nạn Syria có thể hồi hương

Bốn nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ba bên Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran, chuyên về đề tài Syria.

Ông Erdogan nói thêm rằng  "tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục quan hệ với Nga cả bên ngoài hội nghị thượng đỉnh của bộ tứ". Theo lời ông, sau các hội nghị thượng đỉnh ba bên của Thổ Nhĩ Kỳ-Nga-Iran tại Sochi và Ankara, cuộc gặp mới sẽ được tổ chức tại Tehran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала