Ông Erdogan gọi những lời đe dọa của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được

© AP Photo / Presidency Press ServiceTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những lời đe dọa của Mỹ nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Rediep Tayyip Erdogan.
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Erdogan tiếp tục mặc cả với Hoa Kỳ về việc mua vũ khí

"Những lời hăm dọa chẳng có ích cho bất kỳ ai. Chúng tôi coi việc sử dụng ngôn ngữ hù dọa là không thể chấp nhận được», ông nhấn mạnh trong khi bình luận về mối quan hệ căng thẳng với Mỹ liên quan tới với mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Bên cạnh đó, Tổng thống nói rằng "ở Thổ Nhĩ Kỳ không tồn tại cả vấn đề nhỏ nhất về thiểu số tôn giáo". "Chúng tôi tiếp tục con đường của mình và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào trong trong lĩnh vực tự do của con người, cũng như đối với hệ thống pháp luật của đất nước", — ông Erdogan nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV.

Mục sư Tin Lành, người từng sống ở quận Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt hồi năm ngoái về tội có mối liên hệ với tổ chức bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Đảng Công nhân người Kurd và "Tổ chức khủng bố fethullahistov" (FETO).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала