Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thông báo trong thư gửi Mỹ về hành động Nga tại Syria

© Sputnik / Grigoriy SisoevНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в Москве
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Vareli Gerasimov đúng là đã viết một bức thư cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford về tình hình ở Syria. Bộ Quốc phòng LB Nga cho các nhà báo biết về điều này vào hôm thứ Bảy.

"Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã phúc đáp bức thư của ông Joseph Dunford về kết quả cuộc gặp tại Helsinki vào ngày 8 tháng 6 năm nay, trong đó thông báo cho người đồng nhiệm của mình về những nỗ lực của Liên bang Nga phối hợp cùng với chính phủ Syria nhằm ổn định tình hình tại nước Cộng hòa Ả rập này", — Bộ Quốc phòng cho biết.

Đồng thời, Bộ cũng bày tỏ sự thất vọng của mình, liên quan tới việc Hoa Kỳ không "tuân thủ thỏa thuận về việc công bố nội dung các cuộc tiếp xúc chỉ khi được cả hai bên chấp thuận".

"Kênh liên lạc hiện nay giữa Bộ tổng tham mưu Quân đội LB Nga và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho phép ngăn ngừa các sự cố giữa lực lượng vũ trang của hai nước và tìm ra các giải pháp mà đôi bên cùng chấp nhận được trên cơ sở lợi ích của cả hai quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để trong tương lai không để xảy ra vi phạm thỏa thuận của hai bên», — bộ Quốc phòng chỉ rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала