Phái đoàn của Mỹ gọi cuộc trưng cầu dân ý tại Crưm là hợp pháp

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Một đại diện của Hoa Kỳ tham gia phái đoàn các nhà hoạt động xã hội Mỹ đang ở thăm Crưm, bà Sylvia Demarest, nói rằng bán đảo Crưm trở thành một phần lãnh thổ của Nga là hoàn toàn hợp pháp.
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đại diện của phái đoàn Mỹ tiết lộ những điều gây ấn tượng với họ ở Crưm

"Tôi là luật sư. Tôi hiểu rằng sự kiện diễn ra ở Crưm vào năm 2014 thể hiện ý chí của nhân dân, cũng như thể hiện quyền tự quyết chính đáng của người dân, tất cả được thực hiện trong khuôn khổ quy định của pháp luật", — bà Demarest nói với Sputnik.

Bà cũng cho biết thêm, khi trở về Mỹ, bà sẽ kể về tình hình thực tế ở Crưm cho đồng bào mình nghe.

© Screenshot: RuptlyPhái đoàn của tổ chức của Mỹ mang tên "Trung tâm sáng kiến công dân" đến thăm Crưm
Phái đoàn của tổ chức của Mỹ mang tên Trung tâm sáng kiến công dân đến thăm Crưm - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn của tổ chức của Mỹ mang tên "Trung tâm sáng kiến công dân" đến thăm Crưm

"Đây là điều tôi sẽ nói khi trở về Mỹ. Tôi sẽ kể về điều này cho tất cả mọi người ở Mỹ. Đó là ý muốn của người dân Crưm, và tôi không nghĩ rằng tình hình này một lúc nào đó sẽ thay đổi, và Crưm có khi nào đó sẽ trở thành lãnh thổ của Ukraina", —bà Demarest nói.

Phái đoàn gồm 4 thành viên từ Hoa Kỳ đã tới Crưm trong chuyến thăm ba ngày. Tham gia phái đoàn là các đại diện cho tổ chức của Mỹ mang tên "Trung tâm sáng kiến công dân".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала