Tổng thống Hàn Quốc nêu mục đích của các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên

© REUTERS / Jung Yeon-Je/PoolMoon Jae In
Moon Jae In - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói rằng điều chính yếu đối với ông trong việc tiến hành đàm phán với CHDCND Triều Tiên là "thiết lập nền hòa bình lâu dài và bền vững" trên bán đảo Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc cử 93 người đến Bắc Triều Tiên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

"Tôi muốn đạt được hòa bình. Và tôi không mong muốn sự thay đổi  tạm thời, mà  chúng có thể chịu  ảnh hưởng từ những điều kiện quốc tế, tôi mong muốn  một nền hòa bình bền vững và lâu dài, mà không bị lung  lay, không phụ thuộc vào sự thay đổi tình hình quốc tế",  —như nội dung tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa công bố.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng "ông không còn cho rằng điều quan trọng là phải tìm kiếm  những tuyên bố mới hoặc thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam".

"Những gì thực sự quan trọng là cẩn thận phát triển các mối quan hệ liên Triều, triển khai các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước Triều Tiên… Bây giờ chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau", — ông Moon Jae In bổ sung.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nói rằng ông dự định trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ  đặc biệt chú ý đến hai chủ đề, những yếu tố đó sẽ làm giảm căng thẳng trong khu vực và tạo điều kiện cho đối thoại CHDCND Triều Tiên-Mỹ về các vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала