https://sputniknews.vn/20180920/tuong-ukraina-tuyen-bo-ve-nguy-co-cua-viec-cham-dut-hiep-uoc-huu-nghi-voi-nga-6239855.html
Tướng Ukraina tuyên bố về nguy cơ của việc chấm dứt hiệp ước hữu nghị với Nga
Tướng Ukraina tuyên bố về nguy cơ của việc chấm dứt hiệp ước hữu nghị với Nga
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc chấm dứt Hiệp ước về Hữu nghị và Hợp tác với Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lập trường của Kiev về Crưm. Đây là quan điểm của cựu... 20.09.2018, Sputnik Việt Nam
2018-09-20T14:43+0700
2018-09-20T14:43+0700
2018-09-20T14:43+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/09/57/095784_0:2:3073:1730_1920x0_80_0_0_a5190ae2a420dac95526be48c819e673.jpg
ukraina
liên bang nga
crưm
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/09/57/095784_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb9b1d6428495999a3082a2e7afd4ecb.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chính trị, ukraina, liên bang nga, crưm
chính trị, ukraina, liên bang nga, crưm
Tướng Ukraina tuyên bố về nguy cơ của việc chấm dứt hiệp ước hữu nghị với Nga
MATXCƠVA (Sputnik) – Việc chấm dứt Hiệp ước về Hữu nghị và Hợp tác với Nga có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lập trường của Kiev về Crưm. Đây là quan điểm của cựu lãnh đạo Cơ quan báo nước ngoài Ukraina, tướng Nikolai Malomuzh mà ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Apostrof.
Ông nhắc rằng, căn cứ vào Hiệp ước, Crưm chính thức thuộc Ukraina và được Nga công nhận.
18 Tháng Chín 2018, 07:55
"Còn ở đây phải có cơ sở pháp lý vững chắc, thế mà chúng ta lại giúp họ có lý do tham chiếu tới việc chúng ta chấm dứt Hiệp ước. Nga sẽ nói rằng họ lấy lại Crưm mà không vi phạm Hiệp ước" — vị tướng cảnh báo.
Đồng thời, ông không loại trừ gia tăng căng thẳng tại Donbass sau khi chấm dứt hiệp ước.
Vị tướng nói rằng Rada tối cao sẽ tổ chức thảo luận về vấn đề này, vì vậy văn bản chỉ có thể được thông qua nhanh chóng dưới áp lực của Tổng thống Petr Poroshenko mà thôi.