Bộ Ngoại giao: Quyết định cung cấp S-300 cho Syria không gây hại cho quan hệ Nga-Israel

© Sputnik / Maksim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Quyết định của Matxcơva về cung cấp các tổ hợp S-300 cho Syria không gây hại cho quan hệ giữa Nga và Israel, đó là quyền chủ quyền của hai nước, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tuyên bố với các phóng viên hôm thứ Hai.

"Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì", — ông Bogdanov nhận định để trả lời câu hỏi liệu việc chuyển giao S-300 cho Syria có tác động gì xấu đến quan hệ giữa Nga và Israel hay chăng.

Các bệ phóng S-300 tập kết vị trí chỉ định... - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ cấp cho Syria hệ thống tự động điều khiển các thiết bị của Lực lượng phòng không

Theo lời ông, quan hệ của Nga với Israel "ở tầm lớn hơn và rộng hơn". "Tất nhiên đây là vấn đề quan trọng. Nhưng đó là quyền của chúng ta và quyền chủ quyền của Syria (đối với việc cung cấp vũ khí)", — Thứ trưởng Bogdanov khẳng định.

Ngày 24 tháng 9 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố các biện pháp nâng cao mức đảm bảo an toàn cho các quân nhân Nga đang phục vụ ở Syria để đáp trả vụ rơi máy bay IL-20, mà Nga quy trách nhiệm cho Israel. Theo lời Bộ trưởng, tương ứng với ủy thác  của Tổng thống, Matxcơva sẽ trang bị cho các sở  chỉ huy của phòng không Syria những hệ thống điều khiển tự động, mà hiện chỉ có trong lực lượng vũ trang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала