Bộ Ngoại giao Nga bình luận về đòn “tấn công nhầm” của NATO ở Afghanistan

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các đòn tấn công “nhầm” của NATO ở Afghanistan là hậu quả sai lầm của giới lãnh đạo Mỹ và Nhà Trắng về giải pháp quân sự cho vấn đề, bình luận của Cục Thông tin Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

"Đó là mối quan ngại nghiêm trọng các trường hợp thương vong dân sự thường xuyên là kết quả các cuộc không kích của liên quân ở Afghanistan. Tuần trước đã ghi nhận ba sự cố như vậy" — tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo bộ, ngày 30 tháng 9, các lực lượng hàng không nước ngoài đã không kích huyện Chamkani tỉnh Paktia, khiến ba người dân thường chết và 10 người khác bị thương, kể cả phụ nữ và trẻ em. Ngày 22 tháng 9, cuộc không kích vào ngôi nhà dân cư ở quận Tagab tỉnh Kapisa giết chết 9 thường dân, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em. Một số người khác bị thương. Vào ngày 23 tháng 9, tại huyện Shirzad tỉnh Nangarhar, cuộc tấn công của Không quân Mỹ dẫn đến cái chết của 9 thường dân và làm bị thương 4 người, Bộ quốc phòng Nga cho biết.

"Chúng tôi rất bất bình trước thực tế các vụ "tấn công nhầm" của các lực lượng NATO trong nước đã gần như trở thành hiện thực hàng ngày Và không ai chịu trách nhiệm về chuyện đó." — Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Chúng tôi cho rằng tình trạng này là kết quả sự sai lầm của ban lãnh đạo Hoa Kỳ tại Afghanistan và Nhà Trắng về giải pháp quân sự cho các vấn đề của đất nước này. Chúng tôi kêu gọi Washington phải xem xét lại đường lối thiển cận của mình, ủng hộ nỗ lực ngoại giao để khởi động cuộc đối thoại liên Afghanistan. Chúng tôi yêu cầu đưa ra trước công lý những thủ phạm của hành vi phạm tội chống dân thường" — thông báo Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала