Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga và Anh

© AP Photo / Tran Van MinhBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 2-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Nhóm nghị sĩ Quốc hội Anh do ông Wayne David, Quốc vụ khanh Quốc phòng Quốc hội Anh làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, theo QĐND.

Đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam — Anh hiện đang phát triển tốt đẹp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam hài lòng về mối quan hệ hợp tác này với Anh thời gian qua.

Lễ đón sỹ quan, thủy thủ tàu Huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu Anh, Nhật trên Biển Đông

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn phía Anh đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, an ninh biển, hợp tác trên các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực cũng như vì lợi ích của mỗi nước. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn Quốc hội Anh sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng có hiệu quả hơn nữa.

Về phần mình, ông Wayne David nhấn mạnh Anh đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, trong đó có Việt Nam. Ông Wayne David đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua. Ông Wayne David bày tỏ tin tưởng, việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan mới là bước khởi đầu và Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

© Ảnh : HOÀNG VŨ/QĐNDNghị sĩ Wayne David trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Nghị sĩ Wayne David trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Wayne David trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Việt Nam quan tâm đến việc củng cố hợp tác quân sự với Nga
* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Bezbabnov Oleg Gennadievich, Vụ trưởng Vụ pháp chế — Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh trong thời gian qua, quan hệ quốc phòng Việt Nam — Liên bang Nga không ngừng được củng cố và mở rộng. Thượng tướng Lê Chiêm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc của ông Bezbabnov Oleg Gennadievich sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước.

Ông Bezbabnov Oleg Gennadievich thông báo với Thượng tướng Lê Chiêm kết quả cuộc làm việc trước đó với Vụ Pháp chế — Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

© Ảnh : HOÀNG VŨ/QĐNDThượng tướng Lê Chiêm tiếp ông Bezbabnov Oleg Gennadievich.
Thượng tướng Lê Chiêm tiếp ông Bezbabnov Oleg Gennadievich. - Sputnik Việt Nam
Thượng tướng Lê Chiêm tiếp ông Bezbabnov Oleg Gennadievich.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên và qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала