Một "quan huyện" nhỏ nhoi lại vơ vét, tham ô đến 41 tỷ đồng?

© Ảnh : UBND huyện Thanh ThuỷÔng Nguyễn Văn Hoà
Ông Nguyễn Văn Hoà - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch huyện tham ô 41 tỷ đồng ở Phú Thọ, theo VOV.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 9/10, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Công an tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Văn Hòa, (58 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Tham ô tài sản, theo điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Trịnh Xuân Thanh - Sputnik Việt Nam
Uẩn khúc trong vụ án tham ô của Trịnh Xuân Thanh

Cũng theo vị lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, trên cương vị là Phó phủ tịch huyện, trong quá trình công tác, ông Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án của huyện Thanh Thủy với số tiền 41 tỷ đồng để phục vụ mục đích cá nhân.

Theo thông tin từ trang thông tin điện tử huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Hòa năm nay 58 tuổi, người dân tộc Mường, quê quán tại xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy.

Thông tin trên báo VNexpress cho biết, UBND tỉnh Phú Thọ đang chờ UBND huyện Thanh Thuỷ cùng cơ quan điều tra báo cáo cụ thể mới đưa ra bước xử lý tiếp theo với ông Hoà về mặt Đảng, chính quyền.

Tiêu đề do tòa soạn đặt lại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала