Bộ Ngoại giao: Mỹ đã 62 lần đưa ra lệnh trừng phạt, đừng hòng đe dọa Nga bằng tối hậu thư

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong vòng vài năm gần đây, tổng cộng Mỹ đã 62 lần áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga. Đừng hòng dọa Matxcơva bằng tối hậu thư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Từ năm 2011, Hoa Kỳ đã 62 lần áp đặt các lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Nga. Thời gian trôi qua, cứ mỗi lúc lại xuất hiện những lý do mới. Chúng tôi hiểu rằng những lệnh trừng phạt mới sẽ còn có thể xuất hiện, cũng dễ dàng và với thái độ vô trách nhiệm như họ đã làm trước đó", — bà nói.

Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao suy nghĩ về việc đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì vụ Skripal
Matxcơva đang chăm chú theo dõi vở kịch đang diễn ra ở Hoa Kỳ xung quanh việc khởi xướng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Liên bang Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Chúng tôi đã quen với cách đặt vấn đề như vậy, đối với chúng tôi chẳng có gì mới. Chúng tôi hiểu những ẩn ý ở đây, điều này liên quan tới chính sách răn đe và đương nhiên là với cả mớ những vấn đề chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ", — bà Zakharova cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала