“Cuộc tháo chạy ồ ạt và hoảng loạn của người Ukraina rời bỏ quê hương”

© Sputnik / StringerNhà lãnh đạo của đảng chính trị "Batkivshchina" Yulia Tymoshenko
Nhà lãnh đạo của đảng chính trị Batkivshchina Yulia Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nữ chính khách Ukraina Yulia Timoshenko cho rằng cuộc sống ở đất nước dưới thời Chính phủ Kiev hiện tại “đã biến thành cuộc đấu sinh tồn”, vì vậy mọi người buộc phải tỏa đi khắp nơi kiếm việc làm.

Thủ lĩnh đảng "Batkovtshina", ứng viên Tổng thống Ukraina — Yulia Timoshenko tuyên bố rằng mọi người đang tìm cách chạy khỏi đất nước một cách "ồ ạt và hoảng loạn".

"Đã không còn là du lịch lao động mà là cuộc tháo chạy ồ ạt và đầy hoảng loạn, rởi bỏ mảnh đất của chính mình", — bà này nói khi giới thiệu học thuyết mới của đảng "Batkovtshina" với tên gọi là "Những cơ hội mới cho mỗi người".

Chính khách Timoshenko cũng lưu ý rằng cuộc sống ở Ukraina "đã biến thành cuộc đấu sinh tồn", vì vậy ai cũng buộc phải kiếm việc làm.

Theo dữ liệu của chính quyền Kiev, trong số 40 triệu dân Ukraina có khoảng 9 triệu người đi làm việc theo mùa vụ. Khoảng 3 triệu người đang kiếm sống thường xuyên ở nước ngoài.

Trước đó, bà Timoshenko gọi vấn đề sưởi ấm ở Ukraina là "sự khủng bố lạnh giá".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала