Cán bộ về hưu sai phạm vẫn bị xử lý, không cho 'hạ cánh an toàn'

© Ảnh : laodongÔng Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Tuổi trẻ, Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - khẳng định như vậy trong cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai sáng 26-11.

Sáng 26-11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai gồm ông Bùi Xuân Thống — phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và ông Võ Văn Thưởng — ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương tiếp xúc cử trị tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. - Sputnik Việt Nam
"Luật pháp trên trời mà cuộc đời dưới đất”

Đề cập ý kiến cử tri cho rằng công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng hiện nay còn "trên nóng, dưới lạnh", đại biểu Võ Văn Thưởng nói:

"Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước chỉ đạo công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng hết sức quyết liệt, chặt chẽ. Phát hiện sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không có vùng cấm.

Nếu theo dõi từ đầu nhiệm kỳ đến nay sẽ thấy chúng ta xử lý việc này rất nghiêm khắc. Từ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng đến bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, bộ trưởng, thứ trưởng, nếu có sai phạm đều được xử lý.

© Ảnh : HÀ MI/Tuổi TrẻĐại biểu Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Đại biểu Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai  - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư nói về vụ ông Chu Hảo: "Kỷ luật một vài người để cứu muôn người"
Việc xử lý rất nghiêm khắc, tránh tình trạng xử lý nặng ở dưới mà nhẹ ở trên".

Theo ông Thưởng, việc xử lý sai phạm cũng được xử lý cả người đương chức và về hưu.

"Đang đương chức phát hiện sai phạm xử lý. Về hưu rồi phát hiện ra sai phạm cũng xử lý. Không có khái niệm "hạ cánh an toàn". Không có chuyện từ trước đến giờ làm sai mà an toàn. Hiện nay nhiệm vụ chống tiêu cực, tham nhũng đang vào giai đoạn quyết liệt, với yêu cầu rất cao… " — ông Thưởng nói.

Ông Tất Thành Cang - Sputnik Việt Nam
Ông Tất Thành Cang: Yên vị không "yên thân"
Dẫn chứng ý kiến việc chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng quân đội, công an, ông Thưởng nói:

"Lâu nay thấy ít xử lý nhưng kỳ này đã thấy xử lý. Xử lý ở cấp cao như thượng tướng đã có, rồi trung tướng, thiếu tướng và hàm đại tá thì khá nhiều. Để làm tốt việc chống tiêu cực, tham nhũng không chỉ trung ương làm mà thời gian sắp tới các tỉnh, thành rồi cấp huyện phải làm và cần vai trò giám sát của nhân dân".

Trước ý kiến phản ảnh của cử tri về ô nhiễm môi trường, đất đai, chậm giải quyết chế độ chính sách, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai rà soát các quy định pháp luật, giải thích cho người dân.

Nếu làm chưa đúng, chưa đầy đủ, thậm chí làm sai thì phải kịp thời sửa chữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала