Bộ Ngoại giao đánh giá thiệt hại do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ không gây tổn hại đáng kể cho Moskva - Washington không đạt được mục tiêu của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

Theo nhà ngoại giao Nga, các đối tác Mỹ liên tục cảnh báo Nga rằng Moskva nên sẵn sàng trước mọi kịch bản và bất kỳ mọi lệnh trừng phạt. Theo ông Alexander Pankin, các lệnh hạn chế có các mục tiêu khác nhau: từ cưỡng chế đến trừng phạt, đe dọa "và đơn giản là tạo ra bầu không khí độc hại, không ổn định, nguy hiểm xung quanh Nga". "Bầu không khí này được nuôi dưỡng trong giới chính trị và giới doanh nghiệp" — ông Pankin nói. 

Tiền rúp và tiền đô la - Sputnik Việt Nam
Những đối tác nào của Nga dễ thỏa thuận hơn không cần đồng đô la?

"Nói rằng các biện pháp trừng phạt hoàn toàn không gây tổn hại có lẽ là không sáng suốt. Dĩ nhiên, nói rằng chúng gây ra tác hại đáng kể và thậm chí còn đạt được những mục tiêu đã đề ra, dĩ nhiên, điều đó không hề xảy ra" — Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh.

Hiện tại đang có một số gói trừng phạt của Mỹ đối với Liên bang Nga. Tháng 8 năm ngoái, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một dự luật với toàn bộ các biện pháp chống Nga mới, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với khoản nợ công mới của Liên bang Nga và các ngân hàng nhà nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала