Quốc hội Hoa Kỳ không có ý định ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự ở Venezuela

Đăng ký
Quốc hội Mỹ sẽ không ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự ở Venezuela, ông Eliot Engel, Chủ tịch ủy ban quốc tế của Hạ viện cho biết.

"Can thiệp quân sự của Hoa Kỳ không phải là một lựa chọn. Quốc hội đưa ra quyết định trên khắp thế giới về việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ vào thời điểm nào và ở đâu. Quốc hội sẽ không ủng hộ can thiệp quân sự ở Venezuela",- ông Engel nói.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov cảnh báo Mike Pompeo: Đừng can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela

Đồng thời, đại diện Hoa Kỳ về Venezuela Elliott Abrams kêu gọi quân đội Venezuela hỗ trợ chính trị gia phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống của đất nước.

"Đã đến lúc các lực lượng vũ trang đứng ra ủng hộ người dân Venezuela và đòi lại tính hợp pháp của mình", — ông Abrams nói trong phiên điều trần tại Hạ viện. Ông cảnh báo quân đội rằng khi lên nắm quyền, phe đối lập "sẽ nhớ lại ai đã ủng hộ nhân dân".

Ông Guaido tuyên bố về khả năng xảy ra can thiệp của quân đội Hoa Kỳ.

Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ việc gửi quân đội tới đất nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала