Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
15h30 chiều nay 1-3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Phủ Chủ tịch. Ông Kim Jong Un thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong hai ngày 1 và 2-3, Tuổi Trẻ, Zing tường thuật từ phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Kim Jong Un bắt đầu thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước sau khi dự thượng đỉnh Mỹ — Triều lần hai trong hai ngày 27 và 28-2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong xe ô- tô - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Kim Jong Un làm gì ở Việt Nam trong 2 ngày thăm chính thức?

Sau lễ đón chiều nay, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Triều Tiên cùng phái đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. 

Triều Tiên là một trong số những quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất, vào ngày 31-1-1950. Cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành từng thăm Việt Nam 2 lần vào những năm 1958 và 1964. 

Ông Kim Jong Un đến Phủ Chủ tịch

Xe của ông Kim Jong Un đến phủ chủ tịch giữa hai hàng thiếu nhi đứng vẫy cờ Việt — Triều. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra đón ông Kim Jong Un ở cửa xe.

Nghi lễ thượng cờ tại Phủ Chủ tịch

Lễ đón bắt đầu tại Phủ Chủ tịch bằng nghi thức thượng cờ, sau đó Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng duyệt đội danh dự.

© Ảnh : Thuận Thắng/Hoàng Hà-ZingĐội tiêu binh ở lễ đón ông Kim Jong Un tại Phủ Chủ tịch
Đội tiêu binh ở lễ đón ông Kim Jong Un tại Phủ Chủ tịch - Sputnik Việt Nam
Đội tiêu binh ở lễ đón ông Kim Jong Un tại Phủ Chủ tịch

Hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm

Sau phần lễ đón, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhà lãnh đạo Kim Jong Un bước vào phần hội đàm.

© Ảnh : Thanh Tùng - TTXVNĐoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua Quảng trường Cách mạng tháng 8.
Đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua Quảng trường Cách mạng tháng 8.  - Sputnik Việt Nam
Đoàn xe Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua Quảng trường Cách mạng tháng 8.

Việt Nam — Triều Tiên gắn bó chặt chẽ

Theo ông Dương Chính Thức, nguyên đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên và là người gắn bó với đất nước Triều Tiên gần hai thập kỷ trên nhiều cương vị khác nhau, Việt Nam và Triều Tiên là hai nước xã hội chủ nghĩa, gắn bó với nhau rất chặt chẽ.

Từ khi nước bạn còn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 — 1953, Việt Nam đã có đoàn sang thăm Triều Tiên.

Ông Thức kể thêm rằng đến cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam, Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hội nghị trung ương Triều Tiên 1966 ra nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ với cuộc kháng chiến của Việt Nam, coi chiến thắng của Việt Nam như chiến thắng của mình, ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến là nghĩa vụ của người yêu hòa bình khắp thế giới.

 

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNĐoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua khu vực Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ để đến Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra Lễ đón chính thức
Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua khu vực Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ để đến Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra Lễ đón chính thức  - Sputnik Việt Nam
Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển qua khu vực Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ để đến Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra Lễ đón chính thức
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала