Venezuela tuyên bố rằng đại sứ Đức ở nước này là persona non grata

© REUTERS / Marco BelloĐại sứ Đức Daniel Martin Kriener
Đại sứ Đức Daniel Martin Kriener - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUENOS AIRES (Sputnik) - Chính phủ Venezuela tuyên bố rằng Đại sứ Đức Daniel Martin Kriener là persona non grata, Bộ Ngoại giao cho biết.

Được biết rằng, nhà ngoại giao phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ vì đã có những hành vi can thiệp định kỳ "vào các vấn đề nội bộ của đất nước, đây là sự vi phạm rõ ràng các quy tắc của quan hệ ngoại giao".

Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng đại sứ có liên quan tới phe đối lập Venezuela.

"Venezuela là một đất nước tự do và độc lập, vì vậy hành động của các đại diện ngoại giao nhằm can thiệp vào các vấn đề chỉ thuộc thẩm quyền của người dân và chính quyền của nhà nước Venezuela, không và sẽ không được chấp nhận",-  Bộ Ngoại giao nói.

Cơ quan ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh rằng, Venezuela sẵn sàng duy trì mối quan hệ tôn trọng với tất cả các nước châu Âu. Đồng thời, những quốc gia này không được khích lệ đảo chính, mà ngược lại, cần tạo điều kiện giải quyết tình hình trong nước bằng con đường hòa bình và thiết lập đối thoại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала