Ông Tokayev đề xuất đổi tên thủ đô Astana để vinh danh tổng thống Nazarbayev

© Sputnik / Alexandr KryazhevAstana, Kazakhstan
Astana, Kazakhstan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ASTANA (Sputnik) - Tổng thống mới của Kazakhstan, Kasym-Zhomart Tokayev, đã đề xuất đổi tên thủ đô của nước cộng hòa, Astana, thành Nursultan để vinh danh tổng thống đầu tiên, Nursultan Nazarbayev.

"Tôi cho rằng cần vinh danh nhân vật đương đại vĩ đại của chúng ta — tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Thủ đô của chúng ta phải mang tên của tổng thống của chúng ta và được gọi là Nursultan", — ông Tokayev nói.

Визит президента РФ В.Путина в Казахстан - Sputnik Việt Nam
Ông Nazarbayev đã trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin trước khi từ chức

Hôm thứ Tư, tổng thống vừa đắc cử của Kazakhstan, ông Kasym-Zhomart Tokayev, đã tuyên thệ nhậm chức trước người dân nước mình.

Ông Tokayev nói: "Tôi xin thề sẽ trung thành phục vụ người dân Kazakhstan, tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp và pháp luật của Cộng hòa Kazakhstan, đảm bảo các quyền và tự do của công dân, và tận tâm hoàn thành các trọng trách của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan".

Ông Tokayev gọi việc ông Nursultan Nazarbayev từ chức lãnh đạo của Kazakhstan là một quyết định đầy tính ý chí.

Nursultan Nazarbayev - Sputnik Việt Nam
Ông Nazarbayev tuyên bố từ chức

"Ngày hôm qua, chúng ta đã chứng kiến ​​một sự kiện lịch sử. Vị cha đẻ sáng lập quốc gia Kazakhstan, một nhân vật xuất sắc, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, đã tự nguyện từ chức nguyên thủ quốc gia. Quyết định quả cảm này của lãnh tụ đất nước là minh chứng hùng hồn về bản thân ông, nhà hoạt động chính trị vĩ đại tầm cỡ lịch sử và toàn cầu"- ông  Tokayev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала