Lầu Năm Góc giải thích việc tạo ra vũ khí hạt nhân mới bằng kế hoạch "kiềm chế" Liên bang Nga

CC0 / Pixabay / Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ cần có vũ khí hạt nhân công suất thấp để kiềm chế Nga. Hoa Kỳ không có kế hoạch giảm ngưỡng sử dụng nó, David Trahtenberg, trợ lý phó người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết.

“Lý do tại sao chúng tôi quyết định đi theo con đường của vũ khí hạt nhân công suất thấp là vì chúng tôi đang xem xét người Nga đang làm những gì, và điều này rất đáng quan tâm”, ông Trahtenberg nói tại một phiên điều trần tại quốc hội.

Theo ông, mối quan tâm của Hoa Kỳ được gây ra bởi học thuyết "leo thang để giảm leo thang" của Nga, quy định về việc sử dụng hạn chế vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột quân sự có sử dụng vũ khí thông thường.

Cũng như những năm trước đó, Hoa Kỳ không thực hiện và không có kế hoạch thực hiện nghĩa vụ không trở thành bên sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, đây là điều mà ông Trahtenberg đã xác nhận mới đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала