Tại Montenegro, hai người Nga bị kết tội âm mưu đảo chính

© Fotolia / Kichigin19Montenegro
Montenegro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BELGRADE (Sputnik) - Tòa án tối cao Montenegro tuyên bố buộc tội hai người Nga âm mưu đảo chính ở Montenegro, vụ xét xử được truyền hình quốc gia phát sóng trực tiếp.

"Nhận thức được rằng hành động của họ là bất hợp pháp, Eduard Shishmakov và Vladimir Popov đã cố tình tham gia tội ác với ý định đe dọa công dân Montalanrin, tấn công cuộc sống và sức khỏe của người khác, đe dọa nền móng cấu trúc xã hội của Montenegro và cản trở Montenegro gia nhập NATO” - thẩm phán Susana Mugosh tuyên bố bản án. 

12 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị kết tội, việc tuyên án vẫn tiếp tục.

Sau đó, được biết rằng Tòa án tối cao của Montenegro đã phát hiện hai người Nga phạm tội chuẩn bị đảo chính ở Montenegro và lần lượt kết án họ 15 và 12 năm tù.  Việc tuyên ánđược truyền hình quốc gia phát trực tiếp. 

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov: Cơ sở của NATO ở Macedonia và Montenegro sẽ không mang lại niềm vui cho bất cứ ai

Shishmakov và Popov đã bị xét xử vắng mặt.

"Nhận thức được rằng hành động của họ là bất hợp pháp, Eduard Shishmakov và Vladimir Popov đã cố tình tham gia tội ác với ý định đe dọa công dân Montenegro, tấn công cuộc sống và sức khỏe người khác, đe dọa nền tảng cấu trúc xã hội của Montenegro, cản trở Montenegro gia nhập NATO, -  Thẩm phán Susana Mugosh công bố phán quyết.

Theo bà, chính các công dân Liên bang Nga này là những người khởi xướng và tổ chức chủyếu trong âm mưu đảo chính, hướng dẫn và cung cấp tiền bạc cho những người bị kết án còn lại. Đồng thời, thẩm phán lưu ý rằng Shishmakov là "người tổ chức không thể nghi ngờ" âm mưu đảo chính và trình bày dữ liệu về hai hộ chiếu của ông ta mà cảnh sát Montalanrin sở hữu lấy được.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала