Trump thừa nhận khả năng chiến tranh với Iran vì vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Vahid SalemiBạo loạn trong cuộc biểu tình tại Iran
Bạo loạn trong cuộc biểu tình tại Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể đưa ra hành động quân sự chống Iran để ngăn chặn Teheran chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tổng thống được hỏi về những hành động có thể khiến ông cân nhắc khả năng chiến tranh với Iran.

"Chắc chắn, tôi sẽ dùng biện pháp đó, nếu lí do là vũ khí hạt nhân... Về phần còn lại, tôi sẽ đặt một dấu hỏi" - Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time. 

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump hứa bắt đầu trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp vào tuần tới

Đồng thời, Trump gọi cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở Vịnh Ô-man mà Hoa Kỳ cáo buộc Iran là "rất không đáng kể".

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có đang xem xét hành động quân sự chống Iran hay không, Trump nói:

"Tôi sẽ không nói như vậy. Tôi không thể nói một điều như vậy."

Theo ông, đối với Hoa Kỳ, vịnh Ô-man bây giờ ít quan trọng về mặt chiến lược hơn trước. Ông nhắc đến Trung Quốc và Nhật Bản là những quốc gia vẫn phụ thuộc vào khu vực này vì hộ nhận một phần đáng kể dầu mỏ từ đây. 

Iran - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Israel đã biết về dự định tấn công quy mô lớn của Mỹ vào Iran

"Những nước khác nhận được nhiều dầu mỏ từ đó. Chúng tôi nhận được rất ít" – Trump nói.

Trước đó, truyền thông Iran và Ả Rập đưa tin rằng hai tàu chở dầu Front Altair và Kokuka Courageous đã bị tấn công ở Vịnh Ô-man. Theo báo cáo, đã xảy ra cuộc tấn công ngư lôi, kết quả là có vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu. Tuy nhiên, không có xác nhận chính thức về điều này. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn của Front Altair được sơ tán đến lãnh thổ Iran, thủy thủ đoàn của Kokuka Courageous được tàu khu trục Mỹ đón nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала