Thượng nghị sĩ trách Ba Lan vì chuẩn bị kém cho lễ kỷ niệm bắt đầu Thế chiến II

© AP Photo / Alik KepliczDiễu hành Ngày Quân đội Ba Lan tại Warsaw, Ba Lan
Diễu hành Ngày Quân đội Ba Lan tại Warsaw, Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thành viên Hội đồng Liên bang Nga, ông Alexei Pushkov đã đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Ba Lan dự kiến vào cuối tuần này.

“Cả Tổng thống Putin lẫn nhà lãnh đạo Donald Trump sẽ không có mặt tại lễ kỷ niệm bắt đầu Thế chiến thứ II ở Ba Lan. Warsaw không thể tổ chức một sự kiện có ý nghĩa quốc tế như thế. Ông Trump có lý do để không đến Ba Lan- thật không may cho Warsaw. Việc thiếu vắng nhà lãnh đạo Nga là sai lầm vô cùng nghiêm trọng”, ông Alexei Pushkov nhấn mạnh.

Trước đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định đã hủy chuyến thăm Ba Lan khi cơn bão Dorian đang tiến gần bờ biển phía tây nước Mỹ.

Gdansk, Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan không mời Nga tham dự kỷ niệm 80 năm bắt đầu Thế Chiến thứ hai, mà mời Đức
Lẽ ra, Trump sẽ tham dự các sự kiện dành riêng cho lễ kỷ niệm bắt đầu Thế chiến II. Thế nhưng, giờ Hoa Kỳ chỉ cử Phó Tổng thống Mike Pence đại diện đến dự.

Theo Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Ba Lan ông Krzysztof Szczierski, nhà lãnh đạo Trump đã “xin lỗi về tình huống này” qua điện thoại và hứa với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sẽ tới Warsaw trong vài tháng tới.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng từ chối lên đường tham dự sự kiện này. Truyền thông Ba Lan quy chụp nguyên nhân cho những màn khước từ này chính là do Warsaw không mời Nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng sẽ không góp mặt, đại diện Bộ Ngoại giao nước này khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала