Thủ tướng Úc lo ngại trước thông tin về sự can thiệp của Trung Quốc

© AP Photo / Mark MetcalfeScott Morrison
Scott Morrison - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông vô cùng lo ngại về các báo cáo liên quan tới việc phía Trung Quốc đang cố gắng chủ động can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước, nhưng không đưa ra kết luận vội vàng, như tin đưa của 9 News hôm thứ Hai.

Tình hình đáng lo ngại

Hôm Chủ nhật, đài truyền hình Úc đã phát đi chương trình về việc các quan chức tình báo Trung Quốc đã cung cấp một triệu đô la cho đại lý xe hơi hạng sang và thành viên của Đảng Tự do từ Melbourne, Nick Zhao, để đổi lấy việc ông này sẽ ra tranh cử vào quốc hội liên bang. Ông Zhao được cho là đã liên lạc với Cơ quan Tình báo và An ninh Úc (ASIO). Một năm sau, ông bị phát hiện đã chết trong một phòng khách sạn ở Melbourne. 

 Nghe trộm - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản xác nhận việc giam giữ giáo sư bị nghi là gián điệp ở Trung Quốc

"Tôi muốn cảnh báo mọi người trước những kết luận vội vàng về những tình huống này... Tôi tạm thời chưa đưa ra kết luận gì về việc này. Nhưng tôi thấy những tuyên bố như vậy vô cùng đáng lo ngại và khó chịu", - Thủ tướng nói với kênh truyền hình.

Điều tra về vụ gián điệp

Người đứng đầu ASIO Mike Burgess khẳng định rằng dịch vụ an ninh và tình báo đã nhận thức được tình hình và hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về các vấn đề gián điệp.

"Người Úc có thể chắc chắn rằng ASIO đã nhận thức trước về những vấn đề được báo cáo ngày hôm nay và đang tích cực điều tra chúng", - ông nói.

Vụ bê bối gián điệp giữa Úc và Trung Quốc

Vài ngày trước giữa Trung Quốc và Úc lại vừa xảy ra một vụ bê bối gián điệp. Ấn bản Age của Úc đã báo cáo rằng "điệp viên Trung Quốc" Wang "William" Liqiang đã đệ đơn lên chính quyền Úc xin tị nạn. Theo ấn phẩm, Wang Liqiang theo học ngành hội họa sơn dầu tại Đại học Tài chính và Kinh tế An Huy, nơi ông được mời làm việc tại China Innovation Investment Limited ở Hồng Kông. Năm 2014, ông chuyển đến Hồng Kông và phát hiện ra rằng mình đang làm việc cho một công ty hoàn toàn không bình thường. Ấn phẩm viết rằng, khi tới Úc, Wang Lijiang đã cung cấp các chi tiết mới về vụ bắt cóc năm chuyên gia trong ngành xuất bản chuyên đăng các tác phẩm chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Theo một số báo cáo của truyền thông Úc, năm 2018, Wang Liqiang làm việc tại Đài Loan. Lúc đó ở đây đang diễn ra bầu cử, ông đã tham gia vào hoạt động với mục đích loại bỏ người đứng đầu chính quyền đảo Thái Anh Văn để ủng hộ một ứng cử viên thân Bắc Kinh. Theo tờ báo, Wang Liqiang đã liên lạc với Cơ quan Tình báo và An ninh Úc và nói rằng ông muốn giúp chính phủ Úc hiểu hệ thống tình báo Trung Quốc. 

Chính quyền Trung Quốc gọi tên gián điệp này là kẻ lừa đảo

Về phần mình, chính quyền Trung Quốc đã gọi người gián điệp đang xin tị nạn là "kẻ lừa đảo" và nói rằng anh ta đã từng bị kết án tù vì tội tương tự. Theo cảnh sát Thượng Hải, vào tháng 10 năm 2016, Wang Liqiang đã bị tòa án nhân dân ở tỉnh Phúc Kiến kết án một năm ba tháng tù vì tội lừa đảo, với điều kiện thi hành án chậm một năm và sáu tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала