Bắt đầu cuộc gặp của «Bộ tứ Normandy» ở Paris

© Sputnik / Alexei Nikolskiy  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga và Pháp Vladimir Putin và Emmanuel Macron trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo «bộ tứ Normandy»
Tổng thống Nga và Pháp Vladimir Putin và Emmanuel Macron trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo «bộ tứ Normandy» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Cuộc gặp của các nhà lãnh đạo thuộc nhóm «Bộ tứ Normandy» đã bắt đầu trong Điện Elysees ở Paris, - theo thông báo của phóng viên Sputnik.

Sau bàn tròn, ngồi bên tay phải Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron, bên trái là Thủ tướng Đức Angela Merkel còn đối diện là Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky.

Chủ đề chính là khắc phục tình hình miền đông Ukraina

«Bộ tứ đổi mới» (trong ba năm kể từ hội nghị thượng đỉnh sau cùng đã thay đổi một nửa thành phần, nhân vật mới tham gia là ông Macron và người đồng cấp từ Ukraina Zelensky) sẽ thảo luận về triển vọng ổn định tình hình miền đông Ukraina.

Matxcơva không dự kiến mức độ kết quả cao hơn, nhưng đang thấy có cơ sở để hy vọng vào «cuộc trò chuyện thực chất». Về văn kiện tổng kết, thì việc thông qua là có thể, nhưng khó có khả năng ràng buộc nghĩa vụ, - theo nhận xét của Kremlin. 

Những hình ảnh nổi bật nhất trong tuần. 15-21 tháng Mười - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận về ý tưởng mở rộng định dạng Norman

Mong đợi của ông Zelensky

Khi điểm qua những chủ đề muốn thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, ông Zelensky đã nêu câu hỏi về cuộc trao đổi tù nhân theo công thức «đổi tất cả lấy tất cả», cũng như ý đồ khôi phục sự kiểm soát của Kiev ở vùng biên giới với LB Nga, thời hạn cụ thể cho việc trao đổi tù nhân và những điều kiện để tiến hành cuộc bầu cử ở vùng Donbass. Ngoài ra, Tổng thống Ukraina nhắc lại hy vọng đạt thoả thuận về ngừng bắn hoàn toàn ở Donbass. Kiev cũng phát biểu về khả năng cải tiến các thỏa thuận Minsk sau hội nghị thượng đỉnh này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала