Bà Zakharova: Mỹ "đặt chân lên bàn" chính trị thế giới

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong chính sách đối ngoại của mình, Washington đã quay trở lại các quy tắc giao thức từ thời “miền Tây hoang dã” và đã “đặt chân lên bàn” chính trị thế giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói với Sputnik.
"Tôi có cảm tưởng rằng, ở đây, chúng ta cần phải hiểu thực tế nước Mỹ đương đại. Cả Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đều thiếu mọi thứ tinh tế về mặt giao thức, hãy nói thẳng điều đó như vậy. Và, tôi có cảm tưởng rằng, rất nhiều điều đã quay trở lại thời kỳ "Miền Tây hoang dã" mà chúng ta đã đọc rất nhiều ở trường trung học", - bà Zakharova nói, trả lời yêu cầu bình luận về bức ảnh do chính quyền Mỹ công bố sau chuyến thăm Washington của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngồi trước chiếc bàn trong Phòng Bầu dục, còn ông Lavrov thì đứng bên cạnh. Sự sắp xếp những người tham gia cuộc gặp chính thức như vậy không phải là điển hình trong thực tế giao thức.

Donald Trump và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Nhà sử học Mỹ đánh giá tình trạng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ

Càng đơn giản càng tốt?

Theo Zakharova, trong thực tế hiện tại ở Hoa Kỳ, "mọi thứ đang được thực hiện một cách đơn giản hóa". Cách tiếp cận này được phản ánh trong giao tiếp của Trump với các phương tiện truyền thông: ở đây, tweet thay thế cho phỏng vấn, truyền thống đối xử bình đẳng của các nhà báo, với bản chất bừa bãi của lời mời tham gia các sự kiện, bà Zakharova lưu ý.

Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào nền kinh tế thế giới

Một tình huống tương tự được quan sát thấy trong nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ đã từng nói về tính ưu việt và tối cao của cạnh tranh, bây giờ họ đang tham gia vào chủ nghĩa bảo hộ, trừng phạt và can thiệp chính trị vào đời sống kinh tế, bà Zakharova lưu ý.

Take it or leave it

Nhìn chung, nhà ngoại giao Nga đã mô tả thái độ hiện tại đối với biểu tượng và truyền thống là Take it or leave it: thích thì lấy, không thích thì tạm biệt, chúng tôi chỉ có thế thôi.  

"Mọi thứ đều được thực hiện theo nguyên tắc thuận tiện. Tại sao tôi lại so sánh nó với thời cao bồi? Thật tiện lợi và tiện dụng khi đặt chân lên bàn. Và hôm nay chúng tôi sống với Hoa Kỳ, quốc gia "đặt chân lên bàn thế giới", - bà Zakharova tóm tắt.
phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hành động của Mỹ thúc đẩy quan hệ gần hơn với Nga
Trở ngại cho mối quan hệ Nga-Mỹ
"Nói về nguyên tắc về tiếp cận của phía Mỹ, phải hiểu rõ rằng họ nhận thức được những phần thưởng nào họ có thể có từ quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị, quan hệ trong một số lĩnh vực khác", - bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, trả lời câu hỏi, liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn tùy tùng của ông ta có thực sự mong muốn cải thiện quan hệ với Nga hay không.

Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, cần lưu ý rằng tổng thống Mỹ, "trước hết, là một doanh nhân, ông đặt mọi thứ vào lĩnh vực số lượng và các chỉ số kinh tế". Bà Zakharova nói thêm rằng, từ quan điểm này, phía Mỹ nhận thức được những cơ hội bị bỏ lỡ từ mối quan hệ chưa phát triểnvới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала