Trước đó ông Manfred Weber, thành viên Nghị viện châu Âu đại diện Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) đã lên tiếng cáo buộc lãnh đạo Nga dường như đang định “viết lại lịch sử”, trong khi đó với tư cách một nghị sĩ bà Sandra Kalniete gọi Iosif Stalin là “đồng minh của Hitler”. Họ đã bị Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova phản bác. Bà nhấn mạnh rằng việc đánh đồng Liên Xô với Đức Quốc xã là không chính xác.
Vị chuyên gia cho rằng có một số nước trong khuôn khổ Nghị viện châu Âu đang cố sức để trừng phạt nước Nga về những hành động trong quá khứ.
“Nghị viện châu Âu đã ban hành nghị quyết “Về tầm quan trọng gìn giữ ký ức châu Âu dành cho tương lai châu Âu”, trong đó đổ tội cho phát xít Đức và Liên Xô làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là quan điểm của Ba Lan, Romania và các nước vùng Baltic. Họ muốn có sự công bằng về lịch sử cho mình, bởi vì trong suốt 45 năm họ đã phải chịu sự ảnh hưởng của Liên Xô và giờ đây họ định trừng phạt nước Nga về thế kỷ XX”, ông Rahr giả thích.
Theo ông, việc tranh luận về chủ đề này là một “ngòi nổ", bởi vì nó "đang giằng xé châu Âu trong lĩnh vực rất nhạy cảm là vấn đề lịch sử chung".
“Không nên để cuộc tranh luận này làm ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng sắp tới. Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến Moskva vào ngày 9 tháng 5 và cho thấy thực ra họ đang đứng trên lập trường nào”, nhà chính trị học kết luận.