Ông Lavrov: không có ý nghĩa ẩn trong ý tưởng ưu tiên Hiến pháp Nga

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhLễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ý tưởng về sự ưu tiên Hiến pháp Liên bang Nga đối với một số quy tắc của luật pháp quốc tế không hề tạo ra cớ gì cho mục đích đầu cơ và tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov tuyên bố.

Hôm thứ Tư, trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Hiến pháp Nga phải được ưu tiên hơn luật pháp quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: quyết định của hội nghị thượng đỉnh Norman không được nằm trên giấy
"Hiến pháp, như cách đây không lâu Tòa án Hiến pháp vừa làm rõ để trả lời một yêu cầu tương ứng, là tiêu chuẩn cơ bản xác định tất cả các hành động của chúng ta. Không có thỏa thuận quốc tế nào mâu thuẫn với Hiến pháp của chúng ta", - ông  Lavrov nói.

Không có ý nghĩa ẩn

"Bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào mà Liên bang Nga chấp nhận và tham gia đều được ký kết và đệ trình để nghị viện Nga phê chuẩn. Việc phê chuẩn được thực thi dưới hình thức luật liên bang. Như vậy, các nghĩa vụ quốc tế của chúng ta, thứ nhất, trở thành một phần của hệ thống tư pháp của chúng ta dưới dạng luật liên bang, và thứ hai, luật liên bang không thể được thông qua nếu trái với Hiến pháp. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để đầu cơ và kiếm tìm một ý nghĩa ẩn giấu nào đó", - quyền Ngoại trưởng Nga giải thích.

Trả lời câu hỏi, liệu ông có giữ được chức vụ cũ trong chính phủ mới hay không, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói:

"Có lẽ quý vị đã làm việc lâu năm trong ngành báo chí. Có lẽ chính quý vị cũng hiểu...Quý vị thấy đấy, tất cả mọi người đều cười.  Ba ngày trước, tôi được giao thực hiện nhiệm vụ của quyền Bộ trưởng, và tôi đang thực hiện".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала