Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc WHO phục tùng Trung Quốc

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Martha McSally (Arizona) và Ted Cruz (Texas) đã cáo buộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì đã phụ thuộc vào chính quyền Trung Quốc.

Tìm thấy những kẻ có lỗi

Đầu tiên, McSally trên chương trình truyền hình Fox đã phát biểu rằng bà không bao giờ tin vào chủ nghĩa cộng sản, và cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin về sự bùng phát lây lan của bệnh truyền nhiễm. Theo lời bà, những hành động này của chính quyền Trung Quốc đã dẫn đến "những cái chết không cần thiết" trên khắp thế giới. Sau đó, thượng nghị sĩ đã cáo buộc Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus chịu một phần trách nhiệm về đại dịch coronavirus. 

Bốn người nắm cổ tay nhau. - Sputnik Việt Nam
Tình trạng bài ngoại luôn xuất hiện sau đại dịch

"Tiến sĩ Tedros đã thông tin sai cho thế giới. Tại một số thời điểm trong cuộc chiến của Trung Quốc với coronavirus, ông thậm chí còn ca ngợi họ vì sự minh bạch, bỏ qua một loạt bằng chứng cho thấy chế độ (chính quyền) không thông báo về việc bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng như thế nào. Sự lừa dối này khiến nhiều mạng sống phải trả giá"- chính trị gia Mỹ viết trên Twitter.

"Làm lệch hướng" dưới áp lực từ Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đồng ý với các cáo buộc chống lại Ghebreyesus. Theo ông, WHO "cong mình phụ thuộc" dưới áp lực từ chính quyền Trung Quốc

Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме - Sputnik Việt Nam
Ông Trump kiên trì gọi coronavirus là “virus Trung Quốc”

"WHO đã đánh mất niềm tin cần thiết để giữ cho tổ chức tồn tại hiệu quả. Lời kêu gọi đánh giá lại công tác quản lý của những người lãnh đạo tổ chức là công bằng", Cruz nói.

Trung Quốc hạ thấp dữ liệu thực tế?

Trước đó, hãng Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin nặc danh, đã đưa tin rằng Trung Quốc bị cáo buộc hạ thấp dữ liệu về tình hình dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh ngay từ đầu đã giữ "lập trường cởi mở và có trách nhiệm" trong việc báo cáo sự bùng phát của COVID-19 và kêu gọi tin tưởng vào WHO và các nhà dịch tễ học, chứ không phải "các chính trị gia truyền bá dối trá".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала