Nga tuyên bố hai nhân viên của Đại sứ quán Séc là persona non grata

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã công bố hai nhân viên của Đại sứ quán Séc tại Moskva là persona non grata (PNG - nhân vật không được hoan nghênh), họ phải rời khỏi đất nước vào cuối ngày 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vào ngày 15 tháng 6, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Nga Vitezslav Pivonka đã được triệu tập lên Bộ Ngoại giao Nga, ông được thông báo về phản ứng của Nga liên quan đến các hành động không thân thiện của Prague và thông báo vào ngày 5 tháng 6 về hai nhân viên Đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Séc là PNG trên cơ sở cáo buộc vô lý và không có căn cứ.

Cáo buộc vô căn cứ

"Theo nguyên tắc có đi có lại, cũng như Điều 9 của Công ước Viên về Quan hệ ngoại giao năm 1961, hai nhân viên của Đại sứ quán Séc tại Moskva đã được tuyên bố là persona non grata. Họ được lệnh cùng với thành viên gia đình rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga vào cuối ngày 17 tháng 6 năm nay", - bình luận trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Đại sứ quán Nga tại Prague. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia bình luận về việc các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Cộng hòa Séc

Vào cuối tháng 4, tờ Respekt hàng tuần đưa tin rằng một người đàn ông có hộ chiếu ngoại giao Nga đã đến Prague. Ông bị cáo buộc đã dùng ricin, như khẳng định cua nhà báo, để đầu độc ba chính trị gia địa phương có liên quan đến việc phá hủy tượng đài Thống chế Liên Xô Ivan Konev và đổi tên quảng trường trước Đại sứ quán Nga để vinh danh ông Boris Nemtsov.

Đầu tháng 6, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babish tuyên bố rằng chính phủ Séc đã quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga ra khỏi đất nước, có liên quan đến câu chuyện về việc vận chuyển ricin. Cơ quan Liên bang vì cộng đồng các quốc gia độc lập, đồng bào sống ở nước ngoài và Hợp tác nhân đạo quốc tế (Rossotrudnichestvo) cho biết rõ rằng quyền trưởng văn phòng đại diện của cơ quan tại Prague và một nhân viên khác đã bị trục xuất khỏi Cộng hòa Séc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала