Đại sứ quán Nga tại Mỹ kêu gọi chấm dứt đem “mối đe dọa Nga” ra dọa dẫm mọi người

© Ảnh : Kent Wang Đại sứ quán Nga tại Washington
 Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi các thượng nghị sĩ Mỹ ngừng việc đem “mối đe dọa Nga” ra dọa dẫm người dân nước Mỹ và châu Âu. Đại diện phái bộ ngoại giao viết về điều này trên tài khoản Twitter của mình.
"Chúng tôi kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ thể hiện sự kiềm chế trong cảm xúc và phán xét của họ. Chúng ta cần duy trì một cuộc đối thoại văn minh. Nga không tấn công bất cứ ai và không có những ý định như vậy", - các nhà ngoại giao tuyên bố.

Các nhà ngoại giao Nga đăng kèm bài viết của họ tin của Thượng nghị sĩ Robert Menendez về dự luật cấm cấp kinh phí để giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở châu Âu, cụ thể là ở Đức. Dự luật đánh giá rằng duy trì hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước châu Âu là cần thiết để chống lại các mối đe dọa từ Nga, Iran và CHDCND Triều Tiên.

tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam
Đức đáp lại phát ngôn của ông Trump về việc bảo vệ nước này khỏi Nga

Trước đó, Đại sứ Đức tại Washington, bà Emily Haber đã nêu ra mục đích quân đội Hoa Kỳ có mặt tại Đức. Theo người đứng đầu phái bộ ngoại giao Đức, sự hiện diện của binh sĩ Hoa Kỳ là cần thiết để duy trì an ninh xuyên Đại Tây Dương, chứ không phải là bảo vệ riêng nước Đức.

Ngày 6 tháng 6 chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố quyết định giảm số lượng binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân ở Đức. Hiện tại Mỹ có 34,5 nghìn quân đang đồn trú trên lãnh thổ nước này. Người đứng đầu nước Mỹ đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc giảm quân số của lực lượng này đi 9,5 nghìn người. Ngoài ra, ông Trump còn chỉ thị hạn chế số lượng nhân viên quân sự Mỹ hiện diện trong cùng một thời điểm tại Cộng hòa Liên bang Đức ở mức 25 nghìn người, thay vì mức cho phép 52 nghìn người như hiện nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала