Bolton tố Trump cấm đại diện thường trực của Hoa Kỳ gặp Đức Dalai Lama

© AP Photo / Seth WenigDonald Trump và Nikki Haley
Donald Trump và Nikki Haley  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Vì lợi ích giữ quan hệ tốt đẹp và ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cấm Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley gặp Đức Dalai Lama XIV, theo khẳng định của John Bolton cựu cố vấn của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chỉ để chụp ảnh với Dalai Lama

Trong cuốn hồi ký của mình, cựu cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ nhớ lại một trong những cuộc gặp có sự tham gia của Trump và Haley vào năm 2018, lúc đó, nữ đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ bắt đầu nói về chuyện đàm phán thương mại với Trung Quốc, vốn không phải là nội dung trách nhiệm của bà ta. Sau đó, Haley đề nghị Tổng thống Trump cho phép bà sang thăm Ấn Độ để gặp Đức Dalai Lama đang sống lưu vong ở đó vì sợ sự đàn áp từ phía chính quyền Trung Quốc. 

Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đánh giá cao vai trò của Nga trong việc đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Quan chức Hàn Quốc: Cuốn sách của Bolton gây mất niềm tin vào nước Mỹ

«Mục đích của chuyến đi không rõ ràng, ngoại trừ một buổi chụp hình chung với Dalai Lama, động thái quảng cáo luôn tốt cho một chính trị gia mới bắt đầu. Nhưng đó là cả một bãi mìn mà cô ta đã bước lên khi nêu ra câu hỏi về thương mại với Trung Quốc, cho thấy rằng Haley kém nhạy cảm chính trị: ngay khi Trump hỏi, Bắc Kinh sẽ thấy thế nào về cuộc gặp của Haley với Đức Dalai Lama thì về cơ bản chuyến đi đã chết yểu», - Bolton viết.

Ông cho biết đã cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thấy Trump cho phép Hailey tiến xa đến đâu và vì sao phải dừng lại. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma  - Sputnik Việt Nam
Đạt Lai Lạt Ma phát hành đĩa đơn cho album đầu tay của mình

Chiêu thu hút giới phụ nữ

Đáng chú ý là trong một phần khác của cuốn sách, Bolton mô tả rằng Trump đã hỏi ý kiến ​​viên cố vấn rằng nên chăng đưa Haley người cùng đội tham gia tranh cử năm 2020 vào tư cách ứng viên cho vị trí Phó Tổng thống, để thu hút tiếng nói của giới phụ nữ ở nước Mỹ. Cựu cố vấn tuyên bố, khi ấy ông ta đã can ngăn Tổng thống tránh bước đi này, và Trump đã đồng ý.

Nikki Haley sinh ra ở Hoa Kỳ trong gia đình người nhập cư xuất thân từ Ấn Độ, những năm 2011-17, bà giữ chức Thống đốc bang Nam Carolina. Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Nikki Haley tuyên bố từ chức Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và rời chức vụ này vào ngày 31 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала