Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chèn ép truyền thông Trung Quốc

© AFP 2023 / Greg BakerTờ báo Trung Quốc
Tờ báo Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chèn ép truyền thông Trung Quốc theo tinh thần định kiến ​​tư tưởng của Chiến tranh Lạnh, nếu không Bắc Kinh sẽ buộc phải đưa ra câu trả lời cần thiết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên tuyên bố trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Ba.

Sức ép chính trị

«Đã là lần thứ hai Washington đưa các báo chí Trung Quốc đang làm việc trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào danh sách «các phái bộ nước ngoài», đó là thêm bằng chứng kế tiếp về việc phía Hoa Kỳ gây áp lực chính trị với các đại diện truyền thông Trung Quốc», - ông Triệu nói.

Theo lời ông, «Trung Quốc kiên quyết kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ lối tư duy thời Chiến tranh Lạnh, từ bỏ định kiến ý thức hệ, lập tức chấm dứt và sửa chữa những hành động sai lầm này bởi chẳng có lợi cho ai, còn nếu trái lại Trung Quốc sẽ buộc phải đưa ra câu trả lời cần thiết và đúng đắn». 

Báo chí. - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ bất lực trước Trung Quốc trong sự cạnh tranh truyền thông

Xếp truyền thông Trung Quốc vào danh sách «phái bộ nước ngoài»

Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo đưa thêm một số phương tiện truyền thông Trung Quốc vào danh sách «các đại diện phái bộ nước ngoài» bởi số này phục vụ cho chính quyền Trung Quốc. Trong danh sách gồm Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, «Nhân dân nhật báo» và «Thời báo Hoàn cầu». Theo Washington, các cơ quan truyền thông này «thực sự thuộc sở hữu hoặc chịu kiểm soát hiệu quả của Chính phủ nước ngoài».

Ngày 18 tháng 2 phía Hoa Kỳ nêu quy chế tương tự gán cho Tân Hoa Xã, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corporation và Hai Tian Development USA.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала