Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán với các nước ASEAN

© AFP 2023 / CHRIS KLEPONISĐại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Cui Tiankai (Thôi Thiên Khải)
Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Cui Tiankai (Thôi Thiên Khải) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trung Quốc cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và đàm phán với các nước ASEAN về vấn đề này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Cui Tiankai (Thôi Thiên Khải) cho biết.

Công việc lâu dài

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về những lo ngại của các nước khác đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đã làm việc với các nước ASEAN trong vài năm qua... Chúng tôi đang xây dựng bộ quy tắc ứng xử và đạt được tiến bộ tốt", đại sứ phát biểu trong Diễn đàn Aspen theo định dạng video.

Những lời buộc tội mơ hồ

Theo ông, cho đến cuối những năm 1960, không có tranh chấp lãnh thổ nào trong khu vực, cho đến khi "một số nước bắt đầu đưa ra yêu sách", trong khi chính Trung Quốc mới có "yêu sách lịch sử và biện minh pháp lý" đối với các vùng lãnh thổ này.

Ông nhắc lại quan điểm của Trung Quốc là các cuộc đàm phán về vấn đề sở hữu lãnh thổ cần được tiến hành bởi các nước "trực tiếp liên quan" vào việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала