Giới chức Hồng Kông gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là thấp hèn và vô liêm sỉ

© Sputnik / Taras IvanovHồng Kông
Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Chính phủ Hồng Kông coi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với 11 quan chức cấp cao ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông là hèn hạ và vô liêm sỉ, theo tuyên bố trên trang web của chính phủ.
"Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông ngày 8/8 đã chỉ trích gay gắt cái gọi là "lệnh trừng phạt" của chính phủ Hoa Kỳ đối với 11 quan chức của Chính phủ Nhân dân Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông là vô liêm sỉ và thấp hèn", - tài liệu viết.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Trung Quốc và Hồng Kông

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức cấp cao ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Người đứng đầu chính quyền Hồng Kông, bà Carrie Lam - Sputnik Việt Nam
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ: người đứng đầu Hồng Kông được đưa vào danh sách

Danh sách bao gồm người đứng đầu chính quyền Hồng Kông Carrie Lam, cảnh sát trưởng Hồng Kông Chris Tan, bộ trưởng an ninh John Lee, bộ trưởng tư pháp Teresa Cheng, giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau của Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hạ Bảo Long, người đứng đầu văn phòng chính quyền trung ương CHND Trung Hoa tại Hồng Kông Lạc Huệ Ninh và những người khác.

Mỹ cho biết họ áp đặt các biện pháp trừng phạt vì những người này "làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông và hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp của công dân Hồng Kông", thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Đặc biệt, tài liệu đề cập đến Luật Bảo vệ An ninh Quốc gia Hồng Kông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала