Ông Pompeo đe dọa Nga sẽ phải “trả giá đắt” nếu bị phát hiện thông đồng với Taliban

© AP Photo / Allauddin KhanPhiến quân Taliban
Phiến quân Taliban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đe dọa Nga sẽ phải trả giá đắt” nếu thông tin cáo buộc phía Nga thông đồng với phiến quân Taliban được xác thực.
“Nếu người Nga trả tiền cho việc sát hại người Mỹ hoặc công dân các nước phương Tây khác thì họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn”, - phát biểu của ông được trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn đăng.

Pompeo nói rằng ông đã thảo luận về chủ đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trước đó, người phát ngôn của Văn phòng chính trị đại diện phong trào Taliban cực đoan Suhail Shaheen nói rằng những tin tức về việc Nga mua chuộc các thành viên Taliban là không đúng sự thật và đó là một phần chiến dịch do những kẻ chống đối tiến trình hòa bình ở Afghanistan phát động.

Taliban - Sputnik Việt Nam
Báo New York Times nêu tên trung gian “câu kết” giữa Nga và Taliban

Vào ngày 21 tháng 7, Lầu Năm Góc không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào xác thực sự tồn tại của một chương trình cáo buộc “các cơ quan tình báo Nga” trả tiền cho phiến quân ở Afghanistan.

Vào cuối tháng 6, báo The New York Times trích dẫn các nguồn tin đã đăng một bài báo cáo buộc tình báo quân đội Nga dường như đã treo thưởng để các chiến binh có quan hệ với Taliban tấn công binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi bài báo này là "sự ngụy tạo thô thiển". Như BNG lưu ý, điều này minh họa rõ ràng về "năng lực trí tuệ thấp của các tuyên truyền viên từ cơ quan tình báo Mỹ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала