Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Na Uy vì vụ trục xuất nhà ngoại giao khỏi Oslo

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Na Uy tại Nga Rune Resaland đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao liên quan đến việc trục xuất nhà ngoại giao Nga khỏi Oslo, phóng viên của Sputnik đưa tin.

Xe của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Na Uy được chú ý tại tòa nhà Bộ Ngoại giao.

Vụ bắt giữ một người Nga ở Na Uy

Cơ quan An ninh cảnh sát Na Uy (PST) hồi giữa tháng 8 thông báo bắt giữ một người đàn ông 50 tuổi bị tình nghi chuyển giao bí mật quốc gia, người được cho là đã gặp một "sĩ quan tình báo Nga". Theo thông tin này, người này đã bị giam giữ ở Oslo vào ngày 15 tháng 8. Ông bị buộc tội chuyển thông tin ra nước ngoài "có thể gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của Na Uy". Với tội danh này, người bị tình nghi có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ phản đối Na Uy vì vụ bắt giữ nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận với Sputnik rằng một trong các nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga đã bị tuyên bố là persona non grata và đã phải rời khỏi đất nước, đồng thời cho biết thêm rằng người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Oslo, Teimuraz Ramishvili, đã được thông báo về quyết định này. Tên của nhà ngoại giao Nga bị trục xuất không được tiết lộ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала