Aliyev loại trừ khả năng một cuộc trưng cầu dân ý ở Karabakh, nhưng cho phép quyền tự trị văn hóa của người Armenia

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhMột cư dân địa phương trong toà giáo đường bị đạn pháo phá hủy ở thành phố Shushi, Karabakh
Một cư dân địa phương trong toà giáo đường bị đạn pháo phá hủy ở thành phố Shushi, Karabakh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BAKU (Sputnik) - Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nói sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào về quyền tự quyết ở Nagorno-Karabakh.

Azerbaijan không đồng ý trưng cầu dân ý

"Không, tất nhiên là không. Sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào ở Nagorno-Karabakh. Chúng tôi không đồng ý điều này trong các cuộc đàm phán, và bây giờ chúng tôi đã chiếm lại một phần đáng kể lãnh thổ, điều này không có gì để bàn cả", Aliyev nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei của Nhật Bản.

Có thể tự chủ văn hóa ở Karabakh không?

Đồng thời, Aliyev tuyên bố không loại trừ quyền tự trị văn hóa của người Armenia ở Nagorno-Karabakh. 

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Armenia Pashinyan giải thích về mục đích chiến sự ở Karabakh

"Có nhiều loại quyền tự quyết khác nhau, có nhiều loại cộng đồng khác nhau. Ví dụ, có thể có quyền tự trị về văn hóa. Chúng ta thấy điều này ở các nước phát triển châu Âu, khi mọi người có một số quyền nhất định tại các thành phố, cộng đồng. Cũng như ở khắp mọi nơi ở Azerbaijan, trong số những người Armenia sống ở đất nước chúng tôi,  cũng có thể có những tiếp xúc như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép thành lập một nhà nước Armenia thứ hai trên lãnh thổ Azerbaijan. Không thể nói về điều này.. Nói một cách ngắn gọn, sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý, không bao giờ".

Đọc thêm: 

  • Ilham Aliyev: Đối với Azerbaijan, đây là cuộc chiến tranh giải phóng: https://sptnkne.ws/EcTv
  • Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan: Tình hình Karabakh đã trở thành cuộc xung đột khu vực: https://sptnkne.ws/DYWQ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала